Triệt phá đường dây cá độ hơn 1.000 tỷ đồng ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đường dây ghi đề và cá độ bóng đá mùa World Cup do Nguyễn Trọng Long (SN 1990; ngụ xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu có tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT đã bắt giữ, triệu tập 31 đối tượng liên quan tại nhiều địa phương.
Sáng 10-12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi đề và cá độ bóng đá mùa World Cup qua mạng Internet quy mô cực lớn, tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Trước đó, sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi số đề với quy mô rất lớn.
Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây ghi đề, cá độ bóng đá mùa World Cup. Ảnh: T.N
Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây ghi đề, cá độ bóng đá mùa World Cup. Ảnh: T.N
Ngày 7-12, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác bám sát, mật phục và bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc với hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá trên mạng Internet.
Theo điều tra ban đầu, đường dây đánh bạc này do Nguyễn Trọng Long (SN 1990; ngụ xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu, cùng đối tượng Nguyễn Ngọc Khoa (SN 1989; ngụ thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) đứng ra tổ chức.
Một đối tượng nữ trong đường dây đánh bạc quy mô lớn này. Ảnh: NLĐ
Một đối tượng nữ trong đường dây đánh bạc quy mô lớn này. Ảnh: NLĐ
Đến nay, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ, triệu tập làm việc 31 đối tượng liên quan tại địa bàn các huyện: Ea Kar, M’Đrắk, Krông Pắk, Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) và các tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Theo cơ quan điều tra, số tiền đánh bạc giao dịch trong ngày trên dưới 5 tỷ đồng, tổng số tiền giao dịch đánh bạc với hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá từ đầu năm 2022 đến nay lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
Đặc biệt, trong thời gian diễn ra World Cup 2022, Long và Khoa đã lấy 3 tài khoản tổng cá độ bóng đá trên mạng Internet để chia nhỏ thành nhiều tài khoản, giao cho các con bạc tại nhiều địa bàn tham gia cá cược với lượng tiền giao dịch rất lớn.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc đồng thời cũng cảnh báo người dân không tham gia cá độ bóng đá vì đa số đều thua, bị nhà cái ăn tiền.  
L.H (theo nguoilaodong, saigongiaiphong, thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.