Mâu thuẫn, cầm súng K59 xông vào quán cà phê bắn 1 giám đốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Có mâu thuẫn từ trước, Đậu Đức Thuận đã cầm súng K59 xông vào quán cà phê bắn 1 giám đốc công ty xây dựng và bất động sản bị thương.

Ngày 26-9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú phường Hưng Bình, TP Vinh) về tội "Giết người" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
 

Đậu Đức Thuận tại phiên toà - Ảnh: Đô Lương
Đậu Đức Thuận tại phiên toà - Ảnh: Đô Lương



Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong làm ăn nên Thuận nảy sinh ý định sát hại ông N.Đ.T. (SN 1973, trú khối 2, phường Quang Trung, TP Vinh), là một giám đốc công ty xây dựng, bất động sản trên địa bàn.

Khoảng 8 giờ ngày 20-11-2021, Thuận mang theo một túi xách, bên trong đựng 1 khẩu súng quân dụng loại K59 có sẵn 7 viên đạn rồi gọi xe taxi đến quán cà phê ở đường Đinh Công Tráng, TP Vinh.

Khi thấy ông T. đang uống cà phê, Thuận tiến lại gần, cầm súng bắn 1 phát trúng vào vùng tay trái của ông này rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông T. trúng đạn, bị tổn thương cơ thể với tỉ lệ thương tật là 55%.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đậu Đức Thuận 10 năm tù cho cả 2 tội danh "Giết người" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Theo Hải Vũ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm