Đà Nẵng: Bắt giữ nhóm ''quái xế'' tông 2 cảnh sát bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 20-9, thông tin từ lực lượng Cảnh sát 113 (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã bàn giao cho Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu thụ lý vụ 3 thanh niên đi xe máy tông vào tổ công tác, khiến 2 chiến sĩ bị thương.
3 thanh niên bị khống chế sau khi tông xe vào lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh nguồn tienphong.vn
3 thanh niên bị khống chế sau khi tông xe vào lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh nguồn tienphong.vn
Trước đó, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 19-9, tổ công tác Cảnh sát 113 của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP. Đà Nẵng) tuần tra trên đường 2-9 (quận Hải Châu) thì phát hiện 3 thanh niên đi trên một xe máy lạng lách, đánh võng, hò hét khiến người đi đường bất an.
Do đó, lực lượng Cảnh sát 113 đã áp sát, ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, nhóm này không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi, đồng thời thông báo cho tổ công tác đang chốt chặn tại một địa điểm khác trên đường 2-9 để phối hợp vây bắt.
Khi nhóm này chạy tới gần điểm chốt chặn, tổ công tác tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người cầm lái vẫn không chấp hành mà tăng ga tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ. 
Cú tông làm Đại úy Võ Hồng Thuấn và Thượng úy Nguyễn Văn Thọ bị thương, xe mô tô công vụ bị hư hỏng phần đầu.
Ngay sau đó, 3 thanh niên trên bị cảnh sát khống chế. Các đối tượng khai người điều khiển mô tô tên Hồ Lê Hoàng; 2 thanh niên ngồi sau là Trần Cao Khánh Nguyên và Phạm Phan Ngọc Huynh. 
Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, các đối tượng này đã uống bia, rượu. Qua kiểm tra, nồng độ cồn của Hồ Lê Hoàng là 0.090 mg/1 lít khí thở.
Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ và vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
XUÂN PHẠM (tổng hợp từ vtc.vn, tienphong.vn)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.