Phú Yên: 5 đối tượng bị bắt vì giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) ngày 2-8 cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Các đối tượng gồm: Đỗ Trọng Phát (SN 2000), Huỳnh Tấn Tịnh (SN 2001), Trần Trung Tín (SN 2001), Lê Trần Long (SN 2000) và Hồ Hoàng Sa Ri (SN 2004; cùng trú tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).
Năm bị can bị bắt về tội giam giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: TTXVN
5 đối tượng bị bắt về tội "Giam giữ người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản". Ảnh: TTXVN
Theo kết quả điều tra, khoảng 14 giờ ngày 2-3-2022, đối tượng Trần Trung Tín rủ Huỳnh Tấn Tịnh, Lê Trần Long và Hồ Hoàng Sa Ri đi đến phòng trọ của anh Trần Văn Thanh (SN 2003, trú tại phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) để đòi nợ. Khi đến nơi, 4 đối tượng trên thấy anh Trần Thanh Phi (SN 2004) và em Lê Hồ Quy Thưởng (SN 2005; cùng trú khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa) đang ở trong phòng trọ của anh Thanh. 
Nhớ lại trước đây, Huỳnh Tấn Tịnh có chơi chung với Nguyễn Tiến Nam (SN 1992, trú tại phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa) và nghe kể việc anh Trần Thanh Phi và em Lê Hồ Quy Thưởng nợ tiền từ năm 2020, trốn tránh không trả (em Thưởng vay của Nam số tiền 5 triệu đồng, vay của Phát số tiền 7 triệu đồng; anh Phi vay của Nam số tiền 5 triệu đồng, vay của Phát số tiền 3 triệu đồng). Vậy nên Tịnh liền gọi các đối tượng Nam và Phát đến hành hung anh Phi và em Thưởng.
Tiếp đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, các đối tượng Đỗ Trọng Phát, Huỳnh Tấn Tịnh, Trần Trung Tín, Lê Trần Long và Hồ Hoàng Sa Ri lại lao vào hành hung anh Phi, em Thưởng và yêu cầu gọi người nhà mang tiền đến trả. Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Tiến Nam yêu cầu anh Phi và em Thưởng viết giấy nhận nợ. Nhóm của Đỗ Trọng Phát, Huỳnh Tấn Tịnh tiếp tục mua dây trói anh Phi và em Thưởng.
Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, người nhà của anh Phi đưa cho nhóm của Đỗ Trọng Phát 6 triệu đồng, lúc đó các đối tượng mới bỏ đi.
T.Đ
 

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.