Quảng Bình, Đak Lak: Phá nhiều đường dây số đề giao dịch hơn hàng chục tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-7, Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đak Lak) thông tin với báo chí rằng vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch trên 40 tỷ đồng.

Trước đó, cuối tháng 6, lực lượng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Hình sự Công an TP. Buôn Ma Thuột đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang nhiều người đang ghi số đề cho các con bạc tại 6 địa điểm trên địa bàn phường Khánh Xuân và xã Hòa Khánh (TP. Buôn Ma Thuột).

Các nghi phạm bị Cơ quan Công an bắt tạm giam. Ảnh nguồn TNO
Các nghi phạm trong đường dây lô đề ở TP. Buôn Ma Thuột bị Cơ quan Công an bắt tạm giam. Ảnh nguồn TNO

Thực hiện khám xét tại những nơi này, lực lượng Công an đã thu giữ trên 50 triệu đồng tiền mặt, hơn 20 điện thoại di động, 1 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề đồng thời đưa hơn 20 người về trụ sở để làm việc. 

Qua quá trình xử lý, Cơ quan Công an xác định đối tượng Huỳnh Văn Dương (39 tuổi, trú tại xã Hòa Khánh) và Đào Ngọc Tài (42 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân) cầm đầu đường dây số đề này.

Cũng qua điều tra, Công an TP. Buôn Ma Thuột xác định đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm đến nay, mỗi ngày nhận ghi số đề cho các con bạc trên 200 triệu đồng. Các đối tượng cầm đầu không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng tin nhắn điện thoại và dựa vào kết quả xổ số của các đài khu vực miền Bắc và miền trung để tính thắng thua.

Công an TP. Đồng Hới bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến các đường dây lô đề. Ảnh nguồn báo Nhân Dân
Công an TP. Đồng Hới bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến các đường dây lô đề. Ảnh nguồn báo Nhân Dân

Trước đó, vào tháng 6, Công an TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cũng đã triệt phá 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề với tổng giá trị giao dịch hơn 30 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 15 đối tượng liên quan. 

Đường dây do đối tượng Trần Quang Minh Hiếu (SN 1992, trú tại TP. Đồng Hới) cầm đầu với tổng số tiền giao dịch trong ngày khoảng 1 tỷ đồng; nhóm do đối tượng Trần Thị Việt Hà (SN 1979, ở TP. Đồng Hới) cầm đầu liên quan 12 thư ký đề với tổng số tiền giao dịch trong ngày khoảng 460 triệu đồng; và nhóm của đối tượng Hoàng Thị Lý (SN 1994, trú tại Đồng Hới) với 6 đối tượng thư ký đề có tổng số tiền giao dịch khoảng 22 triệu đồng.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).