TP.HCM: Phát hiện kho súng đạn, dao tự chế số lượng lớn ở H.Nhà Bè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 21.6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết vừa phát hiện một kho súng đạn, hung khí với số lượng lớn trên địa bàn H.Nhà Bè.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 20.6, các trinh sát PC02 tuần tra ở đường Trang Tử (P.2, Q.6) phát hiện nam thanh niên đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên chặn lại kiểm tra hành chính. Lực lượng công an phát hiện thanh niên này tàng trữ trên xe 3 dao tự chế, 1 khẩu súng rulo, 10 viên đạn cao su.
 

Nghi phạm Trần Duy Khánh. Ảnh: CTV
Nghi phạm Trần Duy Khánh. Ảnh: CTV
 Nghi phạm Nguyễn Thành Nam.  Ảnh: CTV
Nghi phạm Nguyễn Thành Nam. Ảnh: CTV


Nam thanh niên khai nhận tên là Nguyễn Thành Nam (22 tuổi, ngụ Q.8). Nam khai, đang đi giao số vũ khí trên cho Trần Duy Khánh (25 tuổi, trú H.Nhà Bè) để lấy tiền công.
 

Số lượng vũ khí được công an thu giữ. Ảnh: CTV
Số lượng vũ khí được công an thu giữ. Ảnh: CTV


Từ lời khai trên, công an bắt giữ và khám xét nhà của Trần Duy Khánh ở đường Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè.

Tại đây công an thu thêm 33 khẩu súng ngắn kim loại, 2 khẩu súng rulo, 1 khẩu súng tự chế, hàng chục hộp tiếp đạn, đạn bi, hơn 2.000 dao tự chế, súng điện, hung khí nguy hiểm. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

 

Theo Ngọc Lê (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.