Pleiku bắt giữ 2 đối tượng thu tiền "bảo kê" xe mua rau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-1, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã về hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với các xe hàng chở rau tại điểm thu mua ở xã An Phú.
Công an TP. Pleiku đã bắt giữ 2 đối tượng “bảo kê” bắt tài xế xe mua rau đưa tiền mới cho bốc hàng. Ảnh: Công an TP. Pleiku cung cấp
Công an TP. Pleiku đã bắt giữ 2 đối tượng “bảo kê” bắt tài xế xe mua rau đưa tiền mới cho bốc hàng. Ảnh: Công an TP. Pleiku cung cấp
Theo đó, trong thời gian từ ngày 22-7-2021 đến 26-7-2021, Nguyễn Khắc Hy (SN 1999) và Hoàng Minh Nguyên (SN 1998, cùng trú tại thôn 3, xã An Phú) đã nhiều lần tìm đến các điểm đầu mối thu mua rau tại khu vực xã An Phú. Tại đây, Hy và Nguyên uy hiếp, yêu cầu các tài xế ngoài tỉnh đến thu mua rau phải đưa tiền bảo kê bến bãi với giá 50.000 đồng/xe, nếu không đưa sẽ không cho bốc hàng.
Từ tin báo của người dân, Công an TP. Pleiku đã xác minh và phát hiện 2 đối tượng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản các tài xế xe chở rau. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng triệu tập, cả 2 đã bỏ trốn nên bị truy nã.
Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm 2022, Công an TP. Pleiku phát hiện Hy và Nguyên nên đã tổ chức bắt giữ.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.