Kông Chro: 2 bị cáo lãnh 22 năm tù vì tội "Giết người"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt các bị cáo Đinh Văn Dó (SN 2001, trú tại làng Biên) 13 năm tù, Đinh Văn Nhich (SN 2001, trú làng Kial, xã An Trung, huyện Kông Chro) 9 năm tù cùng về tội "Giết người".

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ 30 ngày 31-1-2021, sau khi nhậu xong tại 1 quán ở làng Kial, Nhich điều khiển xe máy chở Dó về nhà. Khi đi đến gần nhà ông Lê Ba (SN 1964, trú tại làng Biên) thì xe máy của Nhich bị hết xăng nên cả 2 dắt xe vào xin xăng. Vì cửa hàng hết xăng nên ông Ba chỉ Dó đến quán tạp hóa gần đó để mua.
Sau khi mua, vì bực tức việc ông Ba không cho xăng nên cả 2 quay lại và nhặt một cây gậy gỗ đi đến trước cửa nhà ông Ba để̀ gọi cửa. Nghe gọi, ông Ba mở cửa đi ra. Ngay lúc này, Dó đã cầm cây gậy gỗ đánh trúng vào đầu ông Ba. Thấy chồng loạng choạng, bà Nguyễn Thị Quê can ngăn nhưng Dó vẫn đánh liên tiếp vào người ông và trúng tay bà Quê.
Hậu quả, ông Ba bị tổn thương 42% sức khỏe, bà Quê bị tổn thương 8% sức khỏe.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.