Giấu 99 bánh heroin và 1kg ma túy đá trong lốp xe ô tô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

99 bánh heroin và 1kg ma túy đá giấu trong bánh xe ô tô vừa được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ. Đây là đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam và đi nước thứ 3 tiêu thụ. Các đối tượng bị bắt giữ sau nhiều ngày trốn trong rừng.

Ngày 8-1, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên đã thông tin bước đầu triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, mới được C04 và các lực lượng Công an tỉnh Điện Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên triệt phá.

 

Đối tượng Lầu A Dia. Ảnh: Thanh Sơn
Đối tượng Lầu A Dia. Ảnh: Thanh Sơn


Trước đó, qua công tác trinh sát C04 phối hợp với PC04, Công an tỉnh Điện Biên và các lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng lớn do một nhóm đối tượng người dân tộc Mông, trú tại huyện Điện Biên Đông và huyện Điện Biên tổ chức thành đường dây khép kín để đưa ma túy từ Lào về Việt Nam bằng đường bộ qua tỉnh Điện Biên để mang sang nước thứ 3 tiêu thụ.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thái, Trưởng phòng PC04, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, ngày 5-12-2021, Ban chuyên án nhận được thông tin Lầu A Dua cùng đồng bọn sẽ vận chuyển một khối lượng ma túy lớn trên 2 xe ô tô từ huyện Điện Biên Đông sang Lào Cai để tiêu thụ. Các tổ công tác chia thành nhiều mũi tiến hành chốt chặn, bắt giữ các nhóm đối tượng, tại khu vực bản Lao, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng.


 

 Đối tượng Lầu A Dua. Ảnh: THANH SƠN
Đối tượng Lầu A Dua. Ảnh: Thanh Sơn


Khi bị phát hiện, các đối tượng điên cuồng tăng tốc lao thẳng xe ô tô vào tổ công tác và chỉ chịu bỏ xe lại bìa rừng để tẩu thoát khi cả 2 lốp xe không còn hơi để chạy do bị dính chông trước đó chừng gần 2km.

Sau gần 2 giờ bao vây khu rừng các đối tượng lẩn trốn, các lực lượng đã bắt giữ được Lầu A Dia.

Riêng đối tượng Lầu A Sò dùng dao chống cự với lực lượng vây bắt. Cuối cùng, lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng Lầu A Sò.

Đối tượng thứ 3 là Lầu A Dua rất liều lĩnh, đã điều khiển xe ô tô mang BKS 27C - 027.47 tiếp tục vượt qua hàng rào chốt chặn, lao thẳng xe ô tô vào hàng loạt xe máy của lực lượng vây bắt và tiếp tục bỏ chạy gần 3km, sau đó bỏ lại xe và lẩn trốn lên rừng tại xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa.


 

Đối tượng Lầu A Sò. Ảnh: THANH SƠN
Đối tượng Lầu A Sò. Ảnh: Thanh Sơn


Tại khu vực Dua bỏ trốn, gần 400 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ đã vây ráp đối tượng liên tục trong 72 giờ đồng hồ. Đến 19 giờ 30 ngày 7-12, Dua bị bắt khi đang đi nhận thực phẩm tiếp tế.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, sau khi cùng nhau thực hiện hành vi mua ma túy từ khu vực biên giới về Việt Nam, các đối tượng đã sử dụng 2 xe bán tải để cất giấu trên 35kg ma túy (bao gồm 99 bánh heroin và 1 kg ma túy đá) để mang sang Lào Cai tiêu thụ.

 

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án.


Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen và tặng thưởng các lực lượng: C04, Bộ Công an; Công an tỉnh Điện Biên; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện giai đoạn 2 của chuyên án và truy nã những đối tượng còn lại.

Theo ĐỖ TRUNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).