Gia Lai: Nhóm tuổi teen đâm chết bạn học sinh lãnh 79 năm 6 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên tổng hình phạt 79 năm 6 tháng tù đối với 7 bị cáo về tội "Giết người". Điều đáng nói, nhóm đối tượng trên tuổi đời còn trẻ, trong đó có đối tượng đang là học sinh nhưng hành vi gây án rất manh động.
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1-2-2021, Bùi Khánh Huyền (SN 2006) và L.T.D.P. (SN 2006, cùng trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đi nhậu với nhóm bạn tại nhà của Lê Nguyễn Hoàng Vỹ (SN 2003, trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Trong khi đang ngồi nhậu thì Trần Công Khanh (SN 2002, học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám, trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku) và Hoàng Thanh Nguyên (SN 2004, trú tại phường Thống Nhất) đến chở Huyền và P. về nhà. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi cuộc nhậu, Khanh và Nguyên không chở 2 bạn gái về mà cùng đi đến quán vỉa hè trước Bưu điện tỉnh Gia Lai (thuộc tổ 1, phường Tây Sơn) ngồi nhậu tiếp.
Nhóm đối tượng giết người tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Yến
Nhóm đối tượng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Yến
Thấy vậy, Huyền đã quay lại nhà của Vỹ và kể lại sự việc cho bạn trai của mình là Võ Thành Đạt (SN 2004, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) đang ngồi nhậu tại đây nghe. Bực tức vì Khanh và Nguyên không chở bạn gái mình về, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 2-1-2021, Đạt rủ Vỹ và Lê Anh Tuấn Vũ (SN 2002, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku), Ưng Thành Nghĩa (SN 2000, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku), Măng Ngọc Sơn (SN 2004), Ngô Minh Trí (SN 2004) và Phạm Anh Tuấn (SN 2003, cùng trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cùng Huyền mang theo dao, kiếm đến quán nhậu vỉa hè trước Bưu điện tỉnh để đánh Khanh và Nguyên. Tại đây, Vũ dùng dao nhọn đâm Khanh 2 nhát, Nghĩa dùng mặt ngang lưỡi kiếm đánh trúng đầu Khanh và tiếp tục đánh trúng đầu Nguyên; Vỹ cầm ghế nhựa đánh trúng Nguyên, Trí dùng ghế nhựa ném Khanh. Ngay sau đó, Khanh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, tuy nhiên đến khoảng 4 giờ 20 phút cùng ngày thì tử vong do vết thương thấu ngực, Hoàng Thanh Nguyên bị thương tích.
Sau khi gây án, các đối tượng Đạt, Vũ, Nghĩa, Vỹ, Sơn, Trí và Tuấn đến cơ quan Công an đầu thú, riêng đối tượng Huyền bị bắt giữ sau đó. Với hành vi phạm tội trên, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt các bị cáo: Lê Anh Tuấn Vũ 16 năm tù, Ưng Thành Nghĩa 15 năm 6 tháng tù, Lê Nguyễn Hoàng Vỹ 12 năm tù, Phạm Anh Tuấn 10 năm tù, Măng Ngọc Sơn 9 năm 6 tháng tù, Ngô Minh Trí 8 năm 6 tháng tù và Bùi Khánh Huyền 8 năm tù cùng về tội "Giết người". Riêng đối tượng Võ Thành Đạt, qua kết quả giám định bị bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoid nên cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.