Gia Lai: Giết vợ, lãnh 12 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Kpă Cheo (SN 1982, trú tại buôn Phùm, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Kpă Cheo tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Bị cáo Kpă Cheo tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK


Theo hồ sơ vụ án, Kpă Cheo với chị Đoàn Thị Thảo (SN 1990, cùng trú tại buôn Phùm) chung sống với nhau như vợ chồng và có 4 con chung. Từ năm 2020, Cheo thường xuyên uống rượu nên 2 người hay xảy ra mâu thuẫn.

Vào khoảng 17 giờ ngày 18-7-2021, sau khi đi làm về, thấy Cheo đang ngồi đan gùi mà chưa nấu cơm nên chị Thảo la mắng. Cheo đi vào bếp nấu cơm thì chị Thảo cầm nồi cơm hất ra ngoài sân và tiếp tục to tiếng. Bực tức, Cheo nhặt một cục gạch cầm đến túm tóc định đánh vào đầu chị Thảo nhưng dừng lại rồi bỏ đi. Sau đó, chị Thảo đứng dậy cầm khúc gỗ ném vượt qua lưng Cheo. Tức giận, Cheo lấy con dao rựa rồi chạy đến dùng tay nắm tóc ghì đầu chị Thảo xuống và quay ngang lưỡi dao đập liên tiếp bằng phần bản rộng vào vùng đầu, lưng chị Thảo. Hậu quả, chị Thảo chết do chấn thương sọ não.

 

 R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.