Đà Nẵng: Bực tức vì thua bạc bịp, rủ đồng bọn trấn lột con bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi thua bạc, nhóm 3 thanh niên nghi ngờ đối thủ chơi bịp nên gọi đồng bọn dàn cảnh, áp tải con bạc đến tiệm cầm đồ để trấn lột.

Ngày 18.1, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự 3 nghi phạm N.N.V., N.V.K., N.V.V. (cùng 24 tuổi) về hành vi trấn lột. 3 nghi phạm đã trấn lột tiền của một con bạc vì bực tức khi thua sạch tiền.

Trước đó, 3 nam thanh niên này cùng N.P.H. (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và N.M.H. (ngụ Quảng Ngãi) sát phạt đỏ đen. Kết quả, P.H. và M.H. thắng sạch tiền của 3 nghi phạm. Nghi hai anh này chơi bạc bịp nên cả 3 bực tức, lập mưu dàn cảnh để trấn lột lại tiền.

 

  Công an Q.Liên Chiểu tạm giữ hình sự N.N.V, N.V.K và N.V.V. Ảnh: Nguyễn Tú
Công an Q.Liên Chiểu tạm giữ hình sự N.N.V, N.V.K và N.V.V. Ảnh: Nguyễn Tú


Ngày 13.1, N.N.V., N.V.K. và N.V.V. giả vờ hẹn N.P.H. và N.M.H. đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Lương Bằng (Q.Liên Chiểu) để tiếp tục đánh bài ăn tiền.

Tuy nhiên, cả 3 lại gọi thêm nhiều đồng bọn, ép anh P.H. và M.H. phải trả lại tiền thắng bạc trước đó. Hai anh này không đồng ý liền bị áp tải đến tiệm cầm đồ, ép cầm cố tài sản lấy 6 triệu đồng.

N.N.V, N.V.K và N.V.V trấn lột số tiền này rồi mới thả 2 nạn nhân ra về. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.