Án mạng gây bàng hoàng tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
2 nhóm thanh niên ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hỗn chiến vào đêm qua khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
Sáng 24-1, Công an TP Biên Hòa đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên làm 2 người thương vong.

Người dân bàng hoàng sau sự việc. Lực lượng chức năng có mặt để lấy lời khai các nhân chứng
Người dân bàng hoàng sau sự việc. Lực lượng chức năng có mặt để lấy lời khai các nhân chứng
Theo thông tin ban đầu, đêm 23-1, chị N.V.Đ (24 tuổi, ngụ phường Tân Biên) bị một nhóm thanh niên ở khu vực phường Hố Nai đánh vì mâu thuẫn trước đó.
Nghe em gái kể  lại sự việc, anh Nguyễn Minh Chiến (27 tuổi, anh trai Đ.) đã rủ thêm 2 người bạn khác tới giải quyết mâu thuẫn với nhóm trên.
Khi 2 nhóm gặp nhau tại tổ 87, khu phố 12, phường Hố Nai, anh Chiến và nhóm còn lại cự cãi, hỗn chiến. Yếu thế, anh Chiến bị các đối tượng trong nhóm còn lại đâm tử vong. Riêng 1 người bạn của anh Chiến tên Hùng cũng bị đâm trọng thương. Gây án xong, các đối tượng rời khỏi hiện trường.
Vào cuộc điều tra, công an đã xác định được một số đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả khiến anh Chiến tử vong, trong đó có đối tượng tên Nhật, Hiếu đều ngụ ở phường Hố Nai. Hiện công an đang truy bắt các đối tượng liên quan.
Nguyễn Tuấn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.