Đà Nẵng: Bắt nhóm bị can làm giả, đánh tráo giấy tờ rồi đóng vai chủ đất để lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 31.12, cơ quan công an di lý về Đà Nẵng 4 bị can có hành vi làm giả giấy tờ đất rồi đánh tráo giấy tờ thật, đóng giả chủ đất để lừa đảo.
Trước đó, ngày 30.12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đàm Xuân Khuê (58 tuổi, ngụ Hùng Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang), Văn Hữu Thuận (42 tuổi, ngụ Yên Khê, TP.Pleiku, Gia Lai, tạm trú H.Hiệp Hòa, Bắc Giang), Nguyễn Văn Hà (32 tuổi, ngụ xã Việt Long), Nguyễn Thị Hoàn (36 tuổi, ngụ xã Minh Phú, cùng H.Sóc Sơn, Hà Nội) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng ngày, Công an TP.Đà Nẵng cũng phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP.Hà Nội tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Mão (34 tuổi) và Nguyễn Thị Hậu (52 tuổi, cùng ngụ H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội). Đây là 2 bị can liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác do công an hai tỉnh thành này đang thụ lý.

Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Nguyễn Tú
Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Nguyễn Tú
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng, các bị can trên đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó đánh tráo lấy giấy tờ đất thật của chủ đất rồi thuê người đóng giả làm chủ đất để lừa bán đất, chiếm đoạt tiền của người mua.
Tại TP.Đà Nẵng, nhóm lừa đảo này đã thực hiện trót lọt 4 vụ đánh tráo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lừa đảo thành công 5,6 tỉ đồng của các bị hại. Tương tự, các bị can còn lừa đảo tại Khánh Hòa, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác.
Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.