Bắt giữ đối tượng chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ đối tượng chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 1/12, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ xác minh làm rõ đối tượng có hành vi "Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép".

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, trú tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).


 

Đối tượng Trường tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Đối tượng Trường tại cơ quan công an. Ảnh: CACC


Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h10 ngày 21/11, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch số 2 trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Phong Thu (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), lực lượng công an phát hiện xe ô tô biển số 51A-858.33 do Nguyễn Xuân Trường điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe chở 4 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trường đã khai nhận được một người đàn ông ở miền Nam thuê chở 4 người Trung Quốc nêu trên đến huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với giá 17 triệu đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Xuân Trường để tiếp tục điều tra làm rõ.

https://danviet.vn/bat-giu-doi-tuong-cho-4-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-20211201155804645.htm
 

Theo Trần Hòe (Dân Việt)
 

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.