Vụ sát hại người phụ nữ bán gà, giấu xác: Nghi phạm thực nghiệm ở hiện trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghi phạm 48 tuổi đã được lực lượng điều tra đưa tới hiện trường để thực nghiệm hành vi sát hại người phụ nữ bán gà, giấu xác phi tang.

Ngày 23-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đưa nghi phạm Nguyễn Văn Chung (46 tuổi, trú tại xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đến hiện trường để thực nghiệm điều tra vụ sát hại người phụ nữ bán gà.

 

 Nguyễn Văn Chung được đưa tới thực nghiệm hiện trường vụ sát hại người phụ nữ bán gà - Ảnh: Báo Lạng Sơn
Nguyễn Văn Chung được đưa tới thực nghiệm hiện trường vụ sát hại người phụ nữ bán gà - Ảnh: Báo Lạng Sơn


Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Chung khai nhận khoảng 6 giờ 30 phút ngày 22-11, bà N.T.L. (SN 1972, trú tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng; làm nghề buôn bán gà) nhận được cuộc gọi từ điện thoại di động của Nguyễn Văn Chung hẹn gặp nhau tại khu vực núi đá Hang Hút, thuộc thôn Bầm, xã Quyết Thắng, để trao đổi việc mua bán gà.

Khi gặp nhau, 2 người xảy ra mâu thuẫn, Chung đẩy bà L. ngã và bịt mồm, bóp cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. Sau đó, đối tượng kéo xác nạn nhân giấu vào hõm đá khu vực núi cạnh đường rồi lục soát lấy 1 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc xe máy của nạn nhân.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin khoảng 14 giờ ngày 22-11, người dân phát hiện thi thể bà L. tại khu vực núi Hang Hút, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng và nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra vụ sát hại người phụ nữ bán gà, giấu xác phi tang.

Qua điều tra, cảnh sát xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tiến hành bắt và tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chung.

Theo Ninh Cơ (NLĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.