Đà Nẵng: Bắt thanh niên thuê xe tải để chở đồ trộm cắp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lợi dụng sơ hở của kho hàng gần nơi làm việc, Chiêu đã thực hiện đột nhập, gọi xe tải vận chuyển toàn bộ số đồ điện lạnh trộm cắp được đi tiêu thụ.

Sáng 16/11, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã bắt giữ Võ Đình Chiêu (23 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố.

Trước đó, nhận tin báo của một người dân trên địa bàn phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) về việc bị mất trộm số lượng lớn tài sản là đồ điện lạnh để tại kho ở đường Hoàng Văn Thái, Công an quận Liên Chiểu đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Chiêu là thủ phạm của vụ trộm cắp nói trên nên tiến hành bắt giữ Chiêu tại huyện Thăng Bình và di lý ra Đà Nẵng.

 

Đối tượng Võ Đình Chiêu tại hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC
Đối tượng Võ Đình Chiêu tại hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC


Tại cơ quan Công an, Chiêu thừa nhận, vì làm công nhân ở gần kho hàng của bị hại nên phát hiện thấy sơ hở và chờ rạng sáng 13/11 đã thực hiện đột nhập, gọi xe tải vận chuyển toàn bộ số đồ điện lạnh trộm cắp được đi tiêu thụ tại 1 cơ sở buôn bán phế liệu ở quận Thanh Khê (Đà Nẵng).

Vật chứng thu giữ được gồm 8 bộ điều hòa, 2 tivi, 1 ổn áp, 1 đèn led. Số tiền có được từ việc trộm trộm cắp tài sản, Chiêu dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu điều tra, làm rõ.



https://danviet.vn/da-nang-bat-thanh-nien-thue-xe-tai-de-cho-do-trom-cap-20211116105404567.htm

Theo Diệu Bình (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.