40 "quái xế" lạng lách, lao thẳng vào tổ công tác đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị cảnh sát đón lõng vây bắt, nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy tốc độ cao, nẹt pô, rú ga, lạng lách, đánh võng... liều lĩnh lao thẳng vào tổ công tác, va chạm với phương tiện của người dân.

Ngày 22-11, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị này đã lập biên bản đối với hơn 40 thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép. Trong đó, lập hồ sơ ban đầu, chuyển cho Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xử lý hình sự đối với 17 trường hợp về hành vi đua xe trái phép.

 

 Lực lượng chức năng giăng dây, đón lõng nhóm đối tượng tụ tập đua xe trái phép - Ảnh: TN
Lực lượng chức năng giăng dây, đón lõng nhóm đối tượng tụ tập đua xe trái phép - Ảnh: TN



Trước đó, đêm 21-11, rạng sáng ngày 22-11, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với cơ quan chức năng làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh (Hoàn Kiếm) đã tổ chức phương án đón lõng, vây bắt nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy tốc độ cao, nẹt pô, rú ga, lạng lách, đánh võng...

Mặc dù các lực lượng chức năng đã giăng dây, ra tín hiệu dừng xe từ xa nhưng nhiều "quái xế" vẫn manh động, liều lĩnh rú ga, lạng lách, đánh võng lao thẳng vào tổ công tác, va chạm với phương tiện của người dân.

 

 Nhiều thanh, thiếu niên bị giữ tại các chốt - Ảnh: TN
Nhiều thanh, thiếu niên bị giữ tại các chốt - Ảnh: TN


Cảnh sát đã phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để chốt chặn, vây bắt nhóm "quái xế" này.

Ngay sau khi vây bắt, cảnh sát đưa nhóm "quái xế" lên ôtô, đưa về trụ sở Phòng CSGT để lấy tên, tuổi, đo kiểm tra thân nhiệt, test nhanh Covid-19, đảm bảo công tác phòng chống lây lan dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.


 

Nhiều học sinh tham gia nhóm đua xe - Ảnh: TN
Nhiều học sinh tham gia nhóm đua xe - Ảnh: TN



Theo thống kê ban đầu, hơn 40 đối tượng bị đưa về trụ sở Phòng CSGT đều rất trẻ, đang trong độ tuổi học sinh lớp 9 đến lớp 12, có độ tuổi sinh từ năm 2001 đến năm 2007.
 

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.