Điều tra nguyên nhân giang hồ mạng "Hoàng Tử Gió" tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 5-10, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam thanh niên có tên Hoàng Đức N. (sinh năm 1992, quê ở Quảng Ninh).

Điều đáng chú ý, Hoàng Đức N. (cư dân mạng gọi là Hoàng Tử Gió) được biết đến là đàn em cua các "giang hồ mạng" như Khá Bảnh, Huấn "hoa hồng"...
 

Ảnh Hoàng Đức N. trên trang cá nhân
Ảnh Hoàng Đức N. trên trang cá nhân.


Theo lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, hiện cơ quan chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với N. và cho biết thêm, khi phát hiện, N. tử vong trong tư thế treo cổ.

Cơ quan điều tra, Công an huyện Gia Lâm đang làm rõ nguyên nhân tử vong của N.

Cộng đồng mạng xã hội biết tới N. thân quen với các "giang hồ mạng" nổi tiếng khác và có biệt danh là "Hoàng Tử Gió". Năm 2019, N. từng bị bắt về hành vi sử dụng chất cấm.


Trên mạng xã hội facebook, N. có khoảng 900.000 lượt người theo dõi. Người này thu hút bởi bề ngoài xăm trổ đầy mình...

Theo GIA KHÁNH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.