Đak Đoa: Kẻ trộm bị bắt vì ngủ quên khi trú mưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Trường (SN 2000, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) về hành vi trộm cắp tài sản.

 Đối tượng Lê Văn Trường tại cơ quan điều tra Công an huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Anh
Đối tượng Lê Văn Trường tại cơ quan điều tra Công an huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Anh

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 22 giờ ngày 1-10, lợi dụng kho chứa cà phê của gia đình anh N.Q.H. (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) không có người trông coi, Trường đã đột nhập lấy trộm 1 xe máy BKS 37M3-6947. Tuy nhiên, khi dắt xe được khoảng 50 m thì trời mưa lớn nên Trường bỏ xe lại bên vệ đường và quay trở lại kho trú mưa, sau đó ngủ quên. Đến khoảng 6 giờ ngày 2-10, anh H. đến mở kho thì phát hiện Trường đang ngủ và chiếc xe máy không còn nên tiến hành bắt giữ giao cho Công an huyện Đak Đoa.

Tại đây, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và khai thêm trước đó khoảng 1 tuần cũng đã đột nhập kho chứa cà phê của anh H. lấy trộm 1 máy bơm nước.
 

LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.