Pleiku: Phạt 3 trường hợp vi phạm quy định phòng-chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-9, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp không chấp hành các quy định phòng-chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Bà Thủy (bên phải) bị UBND phường Hoa Lư lập biên bản xử phạt. Ảnh: Hồng Thương
Bà Trần Thị Thu Thủy (bìa phải) khai thông tin vào biên bản xử phạt. Ảnh: Hồng Thương

Theo đó, trong quá trình tuần tra, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 phường Chi Lăng phát hiện bà Nguyễn Thị Cúc (địa chỉ 1183 Trường Chinh, thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng) là F2 nhưng trốn tránh việc cách ly y tế, theo đó bị phạt 7,5 triệu đồng.

Trường hợp thứ 2 là công dân Nguyễn Thị Thanh Huyền (192/53A Trường Sơn, tổ 10, phường Yên Thế). Trước đó, công dân ở tại thôn 6, phường Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 6-9, công dân Huyền tự ý về TP. Pleiku trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên bị phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Pleiku cũng đã ra quyết định xử phạt bà Trần Thị Thu Thủy (118 Hoàng Quốc Việt, tổ 2, phường Hoa Lư) 15 triệu đồng. Bà Thủy là chủ cơ sở kinh doanh nhưng tổ chức cho người trong gia đình và nhân viên của quán tụ tập ăn nhậu tại nhà.

 

HỒNG THƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.