Nghiện ma túy, trộm tiền vàng của dì ruột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 6.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Quang Nhật (34 tuổi, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, Hương Sơn) về tội “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ. Ảnh: CA.


Theo điều tra, ngày 3.9, chị Cao Thị H (50 tuổi, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây) trong lúc đi vắng thì bị kẻ gian đột nhập lấy trộm khoảng 29 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền vàng 3,5 chỉ, 2 chiếc nhẫn vàng 1,5 chỉ; 1 bộ khuyên tai 1,5 chỉ với tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 63 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an xã Sơn Tây đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian ngắn lực lượng công an đã làm rõ đối tượng Bùi Quang Nhật là thủ phạm đã thực hiện hành vi trộm nói trên. Quá trình điều tra, Công an huyện Hương Sơn đã thu giữ 6 chỉ vàng và hơn 12 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nhật khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân cũng như bản thân nghiện ma tuý, quá trình sinh sống cùng gia đình nhà dì ruột là Cao Thị Hoan, biết dì có tài sản, nên sáng sáng 3.9 Nhật đã trộm cắp tiền, vàng để mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện.

Năm 2013, Bùi Quang Nhật bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

https://laodong.vn/phap-luat/nghien-ma-tuy-trom-tien-vang-cua-di-ruot-950479.ldo
 

Theo TRẦN TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.