Nghệ An: Giám đốc doanh nghiệp vận tải bị điều tra vì tàng trữ ma túy, sừng tê giác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 10-9, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ một giám đốc doanh nghiệp vận tải để điều tra về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Đối tượng Lê Dũng Thái. Ảnh: Công an Nghệ An
Đối tượng Lê Dũng Thái. Ảnh: Công an Nghệ An


Người bị bắt giữ là Lê Dũng Thái (40 tuổi, trú khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên), Giám đốc Công ty TNHH An Phú Quý. Đây là một doanh nghiệp vận tải có quy mô lớn tại tỉnh Nghệ An, với hơn 50 phương tiện chuyên chạy tuyến Bắc - Nam.

Ngày 9-9, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Lê Dũng Thái, Công an huyện Hưng Nguyên thu giữ 4 túi ni lông bên trong có rất nhiều viên nén (nghi là ma túy dạng MDMA), 2 túi ni lông chứa chất rắn (nghi là cần sa) có tổng trọng lượng khoảng 30 gram. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện 7 cục dạng sừng (nghi là sừng tê giác) có trọng lượng 711,915 gram, 1 khẩu súng và 25 viên đạn…

Theo thông tin ban đầu, Lê Dũng Thái là đối tượng cộm cán, phức tạp, đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 2 tiền án về tội đánh bạc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo DUY CƯỜNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.