Lẻn vào nhà đâm chết người, lãnh 20 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 15-7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Lưu Tấn Thành (SN 1964, trú tại làng Ktu, xã Glar, huyện Đak Đoa) 20 năm tù về tội “Giết người”. 
Bị cáo Thành đã bị tuyên án 20 năm tù
Bị cáo Thành tại phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc
Theo hồ sơ, Thành và ông Trương Bá Sơn (SN 1971, trú tại thôn 1, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) cùng làm nghề buôn bán tại xã Glar. Trong quá trình buôn bán, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn kéo dài. 
Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 21-11-2020, sau khi uống rượu ở nhà, Thành nảy sinh ý định tìm ông Sơn để trả thù. Đối tượng lấy 1 dao bầu, trùm mũ che kín đầu, đeo khẩu trang đi bộ đến cửa hàng của gia đình ông Sơn tại làng Dur (xã Glar). 
Sau khi đi lòng vòng quanh nhà để chờ cơ hội, đến 20 giờ 25 phút cùng ngày, thấy ông Sơn đang xem ti vi ở phòng khách, Thành lẻn vào đâm 1 nhát vào ngực nạn nhân rồi tẩu thoát. Ông Sơn đứng dậy đuổi theo Thành nhưng bị gục ngã ngay trước cổng nhà và tử vong sau đó.
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.