Gia Lai: Lãnh án 9 năm tù vì đâm chết bạn nhậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Rơ Châm Cận (SN 2005, trú tại làng Tnao, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) 9 năm tù về tội “Giết người”.
Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Cận 9 năm tù
Bị cáo Rơ Châm Cận 9 năm tù. Ảnh: Văn Ngọc
Theo hồ sơ, tối 22-3, Cận đi dự đám tang ở làng Tnao và có uống rượu. Tại cuộc nhậu có Kpă Minh (SN 2004, cùng trú tại làng Tnao). Khoảng 0 giờ ngày 23-3, Cận, Minh và một số người tham gia đánh bài tiến lên, ai thua bị phạt uống rượu. Trong quá trình chơi, Minh cho rằng Cận gian lận nên cả 2 xảy ra cãi cọ, xô xát. Minh dùng chìa khóa xe đâm trúng vào bụng của Cận nhưng sau đó được mọi người xung quanh can ngăn. 
Bực tức vì bị Minh đánh nên đến khoảng 1 giờ cùng ngày, Cận cầm 1 con dao dài khoảng 30 cm đi đến từ phía sau rồi đâm 3 nhát vào lưng, vai Minh khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Cận đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. 
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm