Chư Sê: Bắt đối tượng mang bả đi trộm chó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Huy Dụng (SN 1971, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc. 
Đối tượng Dụng tại cơ quan Công an
Đối tượng Phan Huy Dụng tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc
Theo thông tin ban đầu, sáng 20-7, Dụng điều khiển xe máy mang theo 3 cục bả chứa chất độc để đi trộm chó. Khi đi đến làng U Diếp (xã Kông Htok, huyện Chư Sê), Dụng bị người dân phát hiện đang nhặt 1 con chó đã chết mà trước đó đối tượng đã quăng bả. Bị người dân truy đuổi, Dụng liền bỏ chạy nhưng lực lượng Công an xã Kông Htok bắt giữ đối tượng cùng tang vật và bàn giao cho Công an huyện Chư Sê. 
Công an huyện Chư Sê tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Dụng thì phát hiện có 1 hộp nhựa chứa chất màu vàng nặng 35,34 gram mà đối tượng khai nhận là bả chó. Dụng cho biết, trong quá trình đi khai thác vàng, đối tượng đã giữ lại một hộp xyanua dùng để tách vàng, sau đó mang về cất giữ tại nhà rồi sau đó sử dụng để trộm chó. 
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.