Sa vào 'tín dụng đen', kỹ sư trộm cắp máy tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mặc dù lương 20 triệu đồng/tháng, nhưng kỹ sư máy tính vẫn vay mượn 'anh em xã hội', sa vào 'tín dụng đen' nên dẫn đến trộm cắp để trả nợ.

Tân lãnh 8 năm tù - ẢNH: VĂN TIẾN
Tân lãnh 8 năm tù - ẢNH: VĂN TIẾN


Ngày 16.6, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án kỹ sư trộm cắp 12 máy tính và nhiều linh kiện của công ty nước ngoài do sa vào “tín dụng đen”.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Tân (39 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Tân là kỹ sư máy tính, trình độ đại học, làm việc tại một công ty nước ngoài trên đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Mặc dù lương 20 triệu đồng/tháng, nhưng Tân vay mượn tiền của “anh em xã hội” nên dẫn đến túng quẫn.

Bị truy đòi gắt gao, từ 30.1.2020 đến 11.2.2020, Tân nhiều lần trộm cắp máy tính và linh kiện của công ty trị giá 235 triệu đồng.

Chỉ trong hơn 10 ngày, Tân trộm cắp 12 máy tính, 17 thanh RAM, 5 ổ cứng, mang đi cầm cố lấy 165 triệu đồng. Tân khai nhận, sau khi công ty phát hiện đã cho Tân cơ hội trả nợ nhưng lúc này Tân còn nợ nần nhiều nơi nên mất khả năng chi trả.

Theo Văn Tiến (TNO)

Có thể bạn quan tâm