Lãnh 11 năm tù vì trộm CMND người khác đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị cáo Phạm Thị Nhi đã trộm 1 chứng minh nhân dân (CMND) của người khác rồi lấy tên người này hành nghề môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an dẫn giải bị cáo Phạm Thị Nhi rời phiên tòa. ẢNH: C.X
Công an dẫn giải bị cáo Phạm Thị Nhi rời phiên tòa. ẢNH: C.X
Ngày 18.6, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Nhi (35 tuổi, ở TX.Điện Bàn, Quảng Nam) 10 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 1 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2018 Nhi làm nghề môi giới bất động sản tại TX.Điện Bàn. Nhi đến nhiều nơi tìm người có nhu cầu bán đất, sau đó chụp hình ảnh mảnh đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đăng lên trang Facebook, Zalo cá nhân bán lại kiếm lãi.
Tuy nhiên, nhiều lần nhận tiền cọc của khách, Nhi tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền cọc mua đất của nhiều người.
Trong lúc vào ở tại một nhà nghỉ ở TP.Đà Nẵng, Nhi lén trộm 1 CMND mang tên H.T.T (24 tuổi, ở TX.Điện Bàn). Từ đó, Nhi sử dụng tên của người trong CMND này để tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản.
Khi có khách liên hệ mua đất, Nhi dẫn đi coi và nhận tiền cọc. Sau đó đưa ra lý do chủ đất đang làm thủ tục tách sổ hoặc đang chờ cấp lại sổ đỏ, để kéo dài thời gian nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người. Với thủ đoạn trên, Nhi đã chiếm đoạt 680 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất của 5 khách hàng.
Ngoài ra, quá trình điều tra cơ quan chức năng còn xác định, vào tháng 8.2018 Nhi giới thiệu ông N.V.Đ mua 1 mảnh đất tại P.Điện An (TX.Điện Bàn) giá 180 triệu đồng. Ông Đ. tin tưởng đưa cho Nhi 50 triệu đồng đặt cọc mua đất, nhưng Nhi đã lừa đảo chiếm dụng luôn số tiền này chi xài cá nhân. 
Theo Mạnh Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.