Chư Sê: Triệt phá tụ điểm "đập đá" giữa làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Rah Lan Ly (SN 1988, trú tại làng Tốt Biơch, thị trấn Chư Sê) để điều tra về các hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

   Đối tượng Ly đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Văn ngọc
Đối tượng Rah Lan Ly đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Văn ngọc

Bước đầu xác định, Ly là đối tượng nghiện ma túy đá. Khoảng 20 giờ ngày 1-6, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an huyện Chư Sê) phối hợp cùng Công an thị trấn Chư Sê bắt quả tang tại nhà của Ly có 8 đối tượng hầu hết là thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số đang tụ tập sử dụng trái phép ma túy đá. Các trinh sát thu giữ 10 gói ni lông chứa chất tinh thể rắn màu trắng mà Ly khai là ma túy đá cùng nhiều dụng cụ sử dụng.
 

 VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm