Bắt quả tang đối tượng lừa đảo "chạy án"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lúc 15 giờ 30 phút ngày 24-6, tại 1 quán cà phê ở hẻm 338 Trường Chinh (phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Cơ quan Cảnh sát điều  tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thảo (SN 1989, trú tại tổ 1, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) khi đối tượng đang nhận số tiền 115 triệu đồng tiền “chạy án”.

Trước đó, từ ngày 10-6-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận đơn của 4 công dân tố giác Nguyễn Thị Thảo. Trong đơn thể hiện đối tượng này khoe khoang có mối quan hệ quen biết với Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, có thể lo “chạy án” cho các bị can đang bị cơ quan điều tra khởi tố. Cụ thể là “chạy” giảm nhẹ hình phạt tử hình, phạt tù thành án treo hoặc trắng án, mục đích để nhận tiền của người nhà các bị can rồi chiếm đoạt.

 Đối tượng Nguyễn Thị Thảo bị bắt quả tang cùng số tiền lừa đảo “chạy án”. Ảnh: Thúy Trinh
Đối tượng Nguyễn Thị Thảo bị bắt quả tang cùng số tiền lừa đảo “chạy án”. Ảnh: Thúy Trinh


Xét thấy thủ đoạn, tính chất hành vi của đối tượng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan tư pháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tích cực vào cuộc xác minh, điều tra; sau hơn 1 tuần đã bắt giữ đối tượng trên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thảo thừa nhận đưa ra thông tin không có thật là có khả năng “chạy án” cho người nhà 1phụ nữ ở huyện Ia Grai để chiếm đoạt số tiền tổng cộng là 230 triệu đồng của nạn nhân.

 Được biết, Thảo có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, năm 2018 bị Tòa án nhân dân TP. Pleiku xử phạt 33 tháng tù giam, vừa ra tù lại tiếp tục phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thảo để điều tra, mở rộng, củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

 

THÚY TRINH

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.