Đức Cơ: Bắt nữ nhân viên trộm 17 điện thoại của cửa hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) vừa giữ bắt đối tượng Trương Hoàng Anh (SN 1993, trú tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) về hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng Hoàng Anh đã trộm 17 chiếc điện thoại của cửa hàng
Đối tượng Trương Hoàng Anh đã trộm 17 chiếc điện thoại của cửa hàng. Ảnh: Văn Ngọc
Bước đầu xác định, từ đầu tháng 3-2021, Hoàng Anh là nhân viên tư vấn bán hàng cho nhãn hàng điện thoại Oppo tại cửa hàng điện máy Bá Lộc ở thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) do ông T.Đ. (SN 1975, trú tại thị trấn Chư Ty) làm chủ. 
Trong khoảng thời gian làm việc ở đây, lợi dụng ông Đ. sơ hở trong quản lý tài sản, đối tượng đã nhiều lần trộm cắp điện thoại trong cửa hàng để đem cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tính đến ngày 5-5, Hoàng Anh đã trộm tổng cộng 17 chiếc điện thoại. Qua kiểm tra, thấy bị mất nhiều điện thoại, ông Đ. đã trình báo cơ quan Công an. 
Công an thị trấn Chư Ty phối hợp cùng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy (Công an huyện Đức Cơ) đã khẩn trương xác minh, điều tra và xác định Hoàng Anh chính là đối tượng trộm cắp. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.
Hiện lực lượng Công an đã thu hồi 15 chiếc điện thoại để làm thủ tục trả lại cho người bị hại. 
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm