UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo tăng cường đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 361/UBND-NC về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản.

Hàng chục lượng vàng tang vật của vụ án trộm cắp tài sản vừa xảy ra vào đầu tháng 3. Ảnh: Văn Ngọc
Số vàng tang vật của vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào đầu tháng 3 bị Công an tỉnh Gia Lai thu giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thống kê của Công an tỉnh, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2.785 vụ trộm cắp tài sản, chiếm 51,32% tổng số vụ phạm tội về hình sự. Tài sản thiệt hại chủ yếu là tiền, xe máy, vật nuôi… với tổng giá trị khoảng 70 tỷ đồng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đoàn thể tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp.

Công an tỉnh là đơn vị chủ lực phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chế tài xử lý, phương thức thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp, tạo phong trào toàn dân lên án mạnh mẽ, bài trừ hành vi trộm cắp; quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự; chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.


VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".