Giảm án cho kẻ cầm chai rượu đánh chết bạn nhậu ở Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 26-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Giáp (SN 1994, trú tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) 15 năm tù về tội “Giết người”. 
Bị cáo Giáp tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Giáp tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Văn Ngọc
Theo nhận định của Hội đồng xét xử phúc thẩm, vụ án xuất phát từ một phần lỗi của bị hại. Bên cạnh đó, sau khi có bản án sơ thẩm, gia đình Giáp đã tích cực khắc phục thiệt hại khi đền bù cho gia đình bị hại theo quyết định của Tòa án.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 4-1-2021, Giáp bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 16 năm tù. 
Giáp là đối tượng đã gây ra cái chết của anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku). Khoảng 20 giờ ngày 22-5-2020, cả 2 đi nhậu cùng nhau tại một quán trên đường Trường Chinh, thuộc tổ 2, phường Chi Lăng, TP. Pleiku. Trong cuộc nhậu, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ và thách thức nhau.
Bực tức vì bị anh Tuấn cầm chai rượu loại 500 ml định đánh mình nên Giáp đã giật lấy chai rượu đập 2 cái vào vùng đầu  anh Tuấn. 3 ngày sau, anh Tuấn tử vong do chấn thương sọ não. 
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.