An Khê: Đối tượng côn đồ lãnh án 8 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 12-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Dũng (SN 1993, trú tại phường Ngô Mây, thị xã An Khê) 8 năm tù về tội "Giết người".
Dũng đã lãnh án 8 năm tù vì hành vi côn đồ. Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Nguyễn Hùng Dũng bị tuyên phạt 8 năm tù. Ảnh: Văn Ngọc
Theo hồ sơ, trưa 25-10-2020, Dũng đi dự đám cưới và có uống nhiều bia. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi từ đám cưới về ngang qua khu vực ngã tư Đồng Găng thuộc tổ 3, phường An Tân, thị xã An Khê, Dũng thấy ông Nguyễn Ngọc Hiến (SN 1967, trú tại phường Ngô Mây, thị xã An Khê)-là người hành nghề xe ôm đang đứng đón khách tại đây. Nhớ lại câu chuyện xích mích giữa ông Hiến và cậu của mình cũng làm nghề xe ôm nên Dũng nảy sinh ý định trả thù cho cậu. 
Dũng về nhà lấy xe máy rồi dùng túi ni lông màu đen để che biển số xe, sau đó đi mua 1 tuýp sắt và quay lại ngã tư Đồng Găng. Khi đến nơi, Dũng lao vào đánh 1 cái trúng đầu ông Hiến khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Dũng tiếp tục đánh 1 cái nữa trúng vào cẳng tay ông Hiến. Khi được mọi người can ngăn, Dũng quay ra đập phá chiếc xe máy của ông Hiến đang dựng gần đó rồi bỏ trốn. 
Sau đó, biết không thể trốn thoát, Dũng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. 
Ông Hiến bị Dũng đánh chấn thương sọ não phải đưa đi cấp cứu, đến ngày 13-11 thì xuất viện. Kết quả giám định thương tích của nạn nhân là 22%. 
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

(GLO)-

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng người dân tộc thiểu số phạm tội cướp tài sản.

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.