An Khê: Bắt đối tượng đốt nhà, đâm 3 người bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 22-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Trọng Ca (SN 1991, trú tại tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.
 

11 nạn nhân bị đối tượng Ca đâm bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Ảnh CTV
Một nạn nhân bị đối tượng Ca đâm đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, Ca đã điều khiển xe ô tô bán tải đến Nhà thờ Giáo xứ An Khê (phường An Tân, thị xã An Khê) mang theo 2 chiếc dao rựa và 1 con dao bầu, đâm bị thương 3 người tại đây. Trong đó, có Linh mục Trần Quang Tuyền. Sau khi gây án, đối tượng đi mua xăng và khoảng 20 phút sau đã quay lại tưới xăng vào cửa nhà thờ rồi châm lửa đốt.

Khoảng 11 giờ 35 phút cùng ngày, Ca tiếp tục điều khiển ô tô tông thẳng vào cổng Nhà thờ An Sơn (thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ) rồi mang theo 2 chai nhựa đựng xăng, châm lửa rồi ném vào cửa nhà thờ này. Nhận được tin báo, Công an thị xã An Khê và Công an huyện Đak Pơ đã phối hợp bắt giữ đối tượng Ca, đồng thời đưa người bị thương đi cấp cứu, dập tắt đám cháy.

Được biết, Ca là đối tượng đã có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và có hồ sơ bệnh án mắc bệnh tâm thần. Lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra thì xác định đối tượng âm tính với chất ma túy.

 

VĂN NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.