Vừa bị tuyên án do trộm heo, gã thanh niên làng lại bị bắt về hành vi trộm bò

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để có tiền ăn nhậu và trả nợ, Đinh Văn Dơn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp gia súc của người dân địa phương mình.
Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Dơn (SN 1983; ngụ làng Kà Bông, xã Canh Liên, huyện Vân Canh) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
 
Đối tượng Đinh Văn Dơn khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Ảnh: Minh Ngọc
Đối tượng Đinh Văn Dơn khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Ảnh: Minh Ngọc
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 25-9-2020, Đinh Văn Dơn bắt trộm 2 con heo trị giá 2,8 triệu đồng của ông Đinh Cu (SN 1943; ngụ làng Cát, xã Canh Liên). Với hành vi này, đầu tháng 3-2021, Dơn bị TAND huyện Vân Canh xử mức án 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Chưa kịp thi hành bản án trên, mới đây Công an huyện Vân Canh đã đấu tranh, thu thập đủ chứng cứ làm rõ Đinh Văn Dơn là thủ phạm của 1 vụ trộm khác tại làng Kà Bưng, xã Canh Liên. Cụ thể, để có tiền trả nợ và ăn nhậu, Dơn đã dắt trộm 1 con bò cái của một người dân địa phương, sau đó bán được 5 triệu đồng.
Ngoài vụ trộm bò trên, Đinh Văn Dơn còn là nghi can của một số vụ trộm khác trên địa bàn. Hiện Công an huyện Vân Canh đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý Dơn theo pháp luật.
Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm