Tuyên phạt ông Đinh La Thăng 11 năm tù, Trịnh Xuân Thanh 18 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo lịch trình, 16 giờ chiều nay, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội bắt đầu tuyên án các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại nhà máy Ethanol Phú Thọ.

Các bị cáo nghe tuyên án chiều 15.3 - Ảnh chụp màn hình
Các bị cáo nghe tuyên án chiều 15.3 - Ảnh chụp màn hình


Theo đó, không chấp nhận lời bào chữa của các bị cáo, HĐXX Toà án nhân dân TP.Hà Nội chiều tối 15.3, đã tuyên ông Đinh La Thăng là người chịu trách nhiệm chính trong vụ Nhà máy Ethanol Phú Thọ “đắp chiếu” từ 2018 đến nay, gây thiệt hại cho PVB (chủ đầu tư dự án) số tiền hơn 543 tỉ đồng.

Ông Thăng bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm chính xuyên suốt về lựa chọn nhà thầu, thẩm định năng lực nhà thầu, đưa ra chủ trương chỉ định thầu đối với liên danh nhà thầu thiếu năng lực PVC - Alpha Lava - Delta T. Tiếp theo là vai trò của bị cáo Trịnh Xuân Thanh và Vũ Thanh Hà.

Với các cáo buộc trên, ông Đinh La Thăng bị tuyên mức án 11 năm tù. Tổng hợp hình phạt của các bản án trước, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị tuyên 10 năm tù về tội vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, 8 năm về tội lợi dung chức vụ, quyền hạn; tổng hợp 2 mức án là 18 năm tù. Tổng hợp với các bản án trước, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là chung thân.

Bị cáo Vũ Thanh Hà bị tuyên mức án 6 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Phạm Xuân Diệu 3 năm 6 tháng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Dũng: 3 năm.

Bị cáo Trần Thị Bình bị tuyên 36 tháng tù treo, thời gian thử thách 60 tháng, đây là bị cáo duy nhất trong vụ án được hưởng án treo.

Bị cáo Đỗ Văn Quang bị tuyên 28 tháng tù

Các bị cáo Nguyễn Xuân Thuỷ, Khương Anh Tuấn, Hoàng Đình Tâm bị tuyên cùng mức án 30 tháng tù.

Bị cáo Lê Thanh Thái lĩnh án 24 tháng tù

Bị cáo Đỗ Văn Hồng bị tuyên 4 năm tù, hình phạt chung là 17 năm tù.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, xuyên suốt phiên xét xử này, bị cáo Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), không thừa nhận tội danh bị cáo buộc là “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 3 điều 224 bộ luật Hình sự.
Ông Đinh La Thăng cho rằng mình “hoàn toàn vô tội”, phủ nhận toàn bộ cáo trạng của Viện kiểm sát.

Nói lời sau cùng, ông Thăng “nghĩ rằng, trong hoạt động làm kinh tế, không phải lúc nào cũng đạt được thắng lợi”. “Ai cũng muốn làm đúng, trúng, đem lại hiệu quả tốt. Nhưng đã là kinh tế thị trường thì vẫn phải chịu rủi ro”, bị cáo Thăng nói và cho rằng dự án có chủ đầu tư khác (PVB, có vốn góp của PVN) chứ không phải dự án do PVN làm chủ đầu tư.

Dù cho biết, nếu sai, mình xin chịu trách nhiệm hoàn toàn, không có đồng phạm, nhưng bị cáo Đinh La Thăng vẫn khẳng định, “trong dự án Ethanol Phú Thọ, tôi hoàn toàn vô tội”.

Về phía mình, Viện kiểm sát cho rằng hoàn toàn có đủ căn cứ để kết tội bị cáo Đinh La Thăng “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, thể hiện ở việc bị cáo đều biết rõ liên danh nhà thầu PVC không đủ năng lực thực hiện dự án, nhưng vẫn có chủ trương giao cho liên danh này được chỉ định thầu.

Đây là hành vi vô trách nhiệm, bất chấp các quy định về chỉ định thầu và đi ngược lại chỉ đạo của Chính phủ. Sai phạm của bị cáo Thăng trong vụ án thể hiện qua những bút phê, chỉ đạo kết luận tại một số cuộc họp yêu cầu giao thầu chỉ định dự án cho PVC.

Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng mức án 12 - 13 năm tù.

Cũng tại vụ án này, cựu Chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị mức án 11 - 12 năm tù về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”; 10 - 11 năm tù tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Đây là bị cáo duy nhất trong vụ án bị truy tố hai tội danh.

Bị cáo Đỗ Văn Hồng, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc PVC Kinh Bắc, bị đề nghị 6 - 7 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

9 bị cáo khác bị truy tố về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm:

Vũ Thanh Hà, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Hoá dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí - PVB, bị đề nghị mức án 7 - 8 năm tù.

Phạm Xuân Diệu, cựu Tổng giám đốc PVC, bị đề nghị mức án 5 - 6 năm tù.
Nguyễn Ngọc Dũng, cựu Phó tổng giám đốc PVC, bị đề nghị mức án 4 - 5 năm tù.

Đỗ Văn Quang, cựu Trưởng ban Kinh tế kế hoạch PVC, và Nguyễn Xuân Thủy, cựu Phó phòng Đầu tư dự án PVB, đều bị đề nghị mức án 3 - 4 năm tù.

Trần Thị Bình, cựu Phó tổng giám đốc PVN, bị đề nghị mức án 2 - 3 năm tù.


Khương Anh Tuấn, cựu Phó phòng thương mại PVB; Lê Thanh Thái, cựu Trưởng phòng Kinh doanh PVB và Hoàng Đình Tâm, cựu Kế toán trưởng PVB, đều bị đề nghị mức án 30 - 36 tháng tù.
 


Tính cả phiên tòa này, ông Đinh La Thăng đã phải hầu tòa tổng cộng 6 lần (trong đó có 2 phiên phúc thẩm) tại 4 vụ án khác nhau.

Hồi tháng 5.2018, ông Thăng bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội (cấp phúc thẩm), tuyên 13 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ Nhiệt điện Thái Bình 2.


Tháng 6.2018, ông Thăng cũng bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội (cấp phúc thẩm), tuyên 18 năm tù về cùng tội danh như trên trong vụ PVN đầu tư 800 tỉ vào OceanBank.

Tháng 12.2020, ông Thăng bị Tòa án nhân dân TP.HCM (cấp sơ thẩm) tuyên 10 năm tù về tội “vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ bán quyền thu phí cao tốc Trung Lương.

Tổng cộng tại 3 phiên tòa này, ông Thăng đã bị kết án 41 năm tù, phải chấp hành án 30 năm (mức án tù có thời hạn tối đa).


Theo  Vũ Hân (TNO)

Có thể bạn quan tâm