Pleiku: Đối tượng hành hung bảo vệ bệnh viện ra trình diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 6-3, đối tượng Võ Mạnh Cường (SN 1986, trú tại tổ 4, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã đến Công an phường Phù Đổng (TP. Pleiku) trình diện và khai nhận hành vi hành hung 4 nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. 

Cường khai nhận mình là lái xe cấp cứu 115 tư nhân trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh và có quen với chị Nguyễn Thị Ngân (SN 1996, trú tại thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku). Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4-3, chị Ngân nhờ Cường chở chị gái của mình mới sinh con ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh về nhưng lúc này Cường đang chở khách.

 Đối tượng Cường tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc
Đối tượng Cường tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc


Chị Ngân đã đến cổng chính của bệnh viện gặp tổ bảo vệ gồm các anh: Lê Văn Trực (SN 1991, trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku), Nguyễn Đức Diễn (SN 1973, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku), Trần Thiện Thanh (SN 1996, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) xin cho xe taxi vào bên trong bệnh viện để chở chị gái. Tuy nhiên, tổ bảo vệ không đồng ý vì quy định không cho xe taxi vào.

Do đó, chị Ngân đã gọi điện thoại nhờ Cường nói giúp với tổ bảo vệ. Cường liền gọi điện cho tổ bảo vệ nhưng không thấy ai nghe máy. Vì thế, chị Ngân đành đưa chị gái ra ngoài cổng chính bệnh viện đón taxi về. Khoảng 16 giờ 55 phút cùng ngày, Cường đi từ ngoài đến cổng chính bệnh viện nói với anh Trực rằng: “Tụi mày phải biết tôn trọng tao chứ” rồi dùng tay đánh anh Trực.

Lúc này, anh Diễn và anh Thanh đến can ngăn thì Cường quay sang đánh cả 2 nhân viên này. Sau đó, Cường đến cổng phụ dùng ghế nhựa đánh anh Y Sum (SN 1994, trú tại xã An Phú, TP. Pleiku) đang làm nhiệm vụ tại đây. Hậu quả, cả 4 nhân viên bảo vệ đều bị thương.

Hiện Công an TP. Pleiku đang tiến hành giám định thương tích các nhân viên bảo vệ; đồng thời củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng Cường theo quy định của pháp luật.

 

VĂN NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.