Khởi tố ông trùm đường dây lô đề nghìn tỉ, giao dịch mỗi ngày 6 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phùng Văn Hùng (42 tuổi, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) cùng đồng phạm lập ra đường dây lô đề, giao dịch mỗi ngày tới 6 tỉ đồng, trong thời gian dài.
 
Các nghi phạm Sơn, Hùng, Nam (từ trái sang) trong đường dây lô đề. Ảnh: Công an cung cấp
Các nghi phạm Sơn, Hùng, Nam (từ trái sang) trong đường dây lô đề. Ảnh: Công an cung cấp
Chiều 24.3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố, tạm giam Phùng Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Sơn (45 tuổi) và Dương Văn Nam (36 tuổi) để điều tra về tội "Tổ chức đánh bạc" dưới hình thức lô đề.
Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2020, Hùng và Sơn đã đứng ra nhận số "lô đề" của các con bạc trên địa bàn huyện Ba Vì, các tỉnh lân cận Hà Nội như Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh. Trung bình, mỗi ngày, các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền khoảng 6 tỉ đồng.
Ngày 3.3, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây là Phùng Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Sơn và Dương Văn Nam.
Tang vật thu giữ là 6 điện thoại di động và 100 triệu đồng tiền mặt. Tính từ đầu năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến 1.000 tỉ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
VIỆT DŨNG (LĐO)

https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-ong-trum-duong-day-lo-de-nghin-ti-giao-dich-moi-ngay-6-ti-dong-892392.ldo

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.