Kbang: Bắt giữ 3 lâm tặc cưa hạ hơn 20 m3 gỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Đặng Xuân Chiến (SN 1995, trú tại thị trấn Kbang, huyện Kbang), Võ Duy Pháp (SN 1995, trú tại xã Đông, huyện Kbang), Phạm Văn Quyết (SN 1999, trú tại xã Lơ Ku, huyện Kbang) liên quan đến vụ phá rừng tại xã Lơ Ku. Trong đó, Chiến được xác định là đối tượng chủ mưu.  

 Đối tượng Chiến được xác định là chủ mưu của nhóm lâm tặc. Ảnh: Văn Ngọc
Đặng Xuân Chiến được xác định là đối tượng chủ mưu trong vụ phá rừng. Ảnh: Văn Ngọc

Bước đầu xác định, khoảng tháng 11 và tháng 12-2020, Chiến cùng đồng bọn đã có hành vi khai thác gỗ trái phép tại lô 8, khoảnh 8, tiểu khu 137 và lô 21, khoảnh 3, tiểu khu 138 lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý thuộc địa giới hành chính xã Lơ Ku, huyện Kbang. Ngày 4-1-2021, các lực lượng chức năng phát hiện vụ việc và xác định các đối tượng đã cưa hạ hơn 20 m3 gỗ chủng loại mít nài.

Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Hiện Cơ quan Điều tra đang đấu tranh mở rộng, triệu tập các đối tượng có liên quan để làm việc, đồng thời làm rõ trách nhiệm của nhân viên bảo vệ rừng quản lý các khu vực để xảy ra phá rừng.

 

VĂN NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm