Giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đặng Văn Mơ giả danh nhân viên giao hàng cầm theo phiếu giao hàng đã chiếm đoạt hơn 23 triệu đồng tại một cửa hàng tạp hoá.

Đối tượng Đặng Văn Mơ. Ảnh: Công an Đồng Nai
Đối tượng Đặng Văn Mơ. Ảnh: Công an Đồng Nai
Ngày 30.3, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đang điều tra đối tượng Đặng Văn Mơ (ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 27.3, do đang thất nghiệp không có tiền tiêu xài, Mơ đã bắt xe buýt đi từ huyện Long Thành đến khu vực huyện Nhơn Trạch để tìm người quen hỏi vay mượn tiền nhưng không thành nên trở về. Trên đường về, Mơ nhìn thấy chiếc xe ô tô tải BKS: 60C – 126.25 đang giao hàng và phát hiện có 4 phiếu giao hàng để ở trên đầu xe.
Quan sát lúc không có người Mơ dùng tay lấy trộm một phiếu giao hàng trên xe và bỏ vào trong túi quần.
Sau đó, Mơ lần theo địa chỉ được ghi trong phiếu giao hàng và đến cửa hàng Toàn Quyền tại Khu phố Phước Khiểng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch - dùng phiếu giao hàng lấy trộm được - lừa anh Phan Văn Toàn (21 tuổi, chủ cửa hàng) số tiền hơn 23 triệu đồng.
Sau khi biết bị lừa, anh Toàn đến công an trình báo sự việc.
Ngày 27.3, Công an thị trấn Hiệp Phước đã phối hợp Công an xã Lộc An, huyện Long Thành bắt giữ đối tượng Đặng Văn Mơ.
MINH CHÂU (LĐO)

https://laodong.vn/phap-luat/gia-danh-nhan-vien-giao-hang-de-lua-dao-chiem-doat-tai-san-894176.ldo

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.