Đồng Nai: Đột kích trường gà của "Bình éo", "Tuấn Bao công"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau thời gian mật phục, Công an Đồng Nai đột kích 2 trường gà của "Bình éo" ở Nhơn Trạch, "Tuấn Bao công" ở TP Biên Hoà, khống chế gần 30 đối tượng.

14 đối tượng bị khống chế tại trường gà
14 đối tượng bị khống chế tại trường gà "Bình éo"
Chiều 22-3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động và Công an huyện Nhơn Trạch đã vây bắt tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà tại khu phố Phước Mỹ, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.
Theo đó, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại khu vườn tràm thuộc khu phố Phước Mỹ, thị trấn Hiệp Phước.
Thấy công an, nhiều đối tượng đã bỏ chạy giữa vườn tràm nhưng đã bị "đón lõng", bắt 14 đối tượng ngay trong vườn tràm.
Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận sới bạc do Nguyễn Tấn Khương (Bình éo, SN 1983 ngụ huyện Nhơn Trạch) và Ngô Tấn Đạt (Đạt lùn, SN 1989 ngụ huyện Long Thành) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu.
Một cán bộ trinh sát cho biết đây là sới bạc hoạt động với thủ đoạn tinh vi. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chọn địa điểm tổ chức đánh bạc tại khu vườn cây rậm rạp, ven các kênh rạch ít người qua lại và xa khu dân cư. Đồng thời, cắt cử người canh đường cảnh giới để điện báo vào trong sới bạc nếu phát hiện lực lượng chức năng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Vũ Ngọc Tuấn (Tuấn Bao công, 39 tuổi), Lê Hữu Thắng (Thắng Bân, 33 tuổi) và Nguyễn Hoàng Quốc Nhật, cùng ngụ TP. Biên Hòa để điều tra về hành vi đánh bạc.

Các con bạc tại trường gà
Các con bạc tại trường gà "Tuấn Bao công" bị bắt tại trận
Trước đó, chiều 21-3, lực lượng trinh sát hình sự Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng Công an phường Tân Phong bất ngờ ập vào bãi đất trống ở tổ 39B, KP.11A, phường Tân Phong (TP Biên Hòa).
Tại đây, công an phát hiện một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Khi thấy lực lượng chức năng, các con bạc đã bỏ chạy toán loạn, nhưng lực lượng công an đã kịp thời khống chế 13 con bạc tham gia.
Công an xác định đối tượng Vũ Ngọc Tuấn (Tuấn Bao công, 39 tuổi) và Lê Hữu Thắng (Thắng Bân, 33 tuổi, cùng ngụ phường Tân Phong) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu.
Mỗi trận đá gà, các con bạc phải trả cho Tuấn và Thắng 700.000 đồng. Làm việc với công an, các đối tượng khai đã tổ chức cho các con bạc đá được bốn trận, mỗi trận thắng thua từ 3 triệu đến 20 triệu đồng.
Nguyễn Tuấn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.