Điều tra vụ lừa đảo tiền đặt cọc mua đất ở Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 6.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết đang xác minh, giải quyết vụ Lê Thị Hồng Quy (33 tuổi, ở P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) cùng đồng bọn bị tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, nhiều người làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Quy gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định.

Theo kết quả xác minh ban đầu của Cơ quan CSĐT, từ tháng 4 - 12.2020, Quy cùng Hồ Thế Cảnh (34 tuổi, ở P.Ghềnh Ráng) và 2 người khác đưa thông tin không đúng sự thật về nguồn gốc các lô đất đang kinh doanh, cam kết thời hạn sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất... làm cho các bị hại trên địa bàn TP.Quy Nhơn tin tưởng, giao tiền đặt cọc mua đất, rồi bị Quy chiếm đoạt. Hiện Quy đã bỏ đi khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cũng đang phát thông báo tìm bị hại có liên quan đến việc bị Quy dùng thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt tiền.

Theo HOÀNG TRỌNG (TNO)

Có thể bạn quan tâm