Đi ôtô tới Thanh Hóa trộm hoa lan đột biến giá trị 1,8 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Biết thông tin một hộ dân ở TP Thanh Hóa có hoa lan đột biến giá trị cao, 2 thanh niên từ tỉnh Vĩnh Phúc đã đột nhập trộm cắp 11 cây, có giá trị lên tới 1,5 đến 1,8 tỉ đồng.
Ngày 28-3, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt tạm giam Hà Văn Thắng (SN 1987) và Phạm Quang Hùng (SN 1992), cùng ngụ xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là 2 thanh niên đã đột nhập vào một hộ dân trên địa bàn TP Thanh Hóa trộm cắp hoa lan đột biến.

Hai thanh niên cùng số tang vật trộm cắp được
Hai thanh niên cùng số tang vật trộm cắp được
Trước đó, Công an TP Thanh Hóa nhận được tin báo nhà ông N.Q.D. (SN 1966; ngụ lô A146 - 147, mặt bằng 934 phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 11 cây hoa phong lan đột biến, có giá trị khoảng 1,5 - 1,8 tỉ đồng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25-3, Công an TP Thanh Hóa đã xác định được 2 thanh niên trên là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp lan đột biến tại gia đình ông D. và tiến hành bắt khi đang chuẩn bị đột nhập vào một gia đình khác trên địa bàn TP Thanh Hóa để tiếp tục trộm cắp lan đột biến.
Tại cơ quan công an, Hà Văn Thắng và Phạm Quang Hùng khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp lan tại gia đình ông D. và một số gia đình khác tại TP Thanh Hóa và tỉnh Hòa Bình.
Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ tang vật gồm 27 chậu cây phong lan đột biến các loại, 1 xe ôtô mang BKS 88A-092.67 là phương tiện dùng để gây án.
Theo Công an TP Thanh Hóa, thủ đoạn của 2 "lan tặc" này là lên mạng xã hội xem gia đình nào chuyên trồng và bán lan đột biến, sau đó đi ôtô vào Thanh Hóa nghỉ ở khách sạn, ban ngày đi kiểm tra, khảo sát nhà những gia đình trồng hoa lan có giá trị cao. Sau đó, lợi dụng sơ hở, chúng đeo khẩu trang bịt kín mặt, sử dụng thang điện chuyên dụng để trèo tường vào nhà trộm lan mang đi các địa phương khác tiêu thụ.
Được biết, Hà Văn Thắng là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, chuyên trộm lan đột biến tại các tỉnh, đã có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" (lan đột biến).
Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.