Đà Nẵng: Bắt được 2 bị can giết người, buôn ma túy trốn khỏi nhà tạm giữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 20.3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng di lý 2 bị can giết người và buôn ma túy, bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an Q.Hải Châu về TP.Đà Nẵng.

Hà và Hơn (bên phải) bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ. ẢNH: NGUYỄN TÚ
Hà và Hơn (bên phải) bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ. ẢNH: NGUYỄN TÚ
Trước đó, Trần Hà (23 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi giết người. Còn Nguyễn Phước Hơn (32 tuổi, ngụ H.Tiên Phước, Quảng Nam) bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu khởi tố, tạm giam về tội mua bán trái phép ma túy.
Trong khi bị tạm giam ở nhà tạm giữ Công an Q.Hải Châu, khoảng 2 giờ ngày 20.3, Hà và Hơn cùng nhau bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ.  Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.Đà Nẵng đã ra lệnh truy nã hai bị can.
Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành truy xét, bám theo các bị can ra phía Bắc và thông báo để công an các địa phương phối hợp hỗ trợ.

Hai bị can bị bắt tại Hà Tĩnh. ẢNH: NGUYỄN TÚ
Hai bị can bị bắt tại Hà Tĩnh. ẢNH: NGUYỄN TÚ
Qua trao đổi thông tin, lực lượng truy xét phát hiện cả hai lên một xe khách để bỏ trốn về phía Bắc.
Khoảng 12 giờ 20 cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an H.Can Lộc dừng kiểm tra xe khách BS 18B - 006.68 chạy hướng Nam - Bắc. Qua đó, lực lượng công an phát hiện Hơn và Hà nên tiến hành khống chế, bàn giao cho Công an TP.Đà Nẵng để di lý hai bị can về Đà Nẵng.
Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.