Bắn chết chị họ vì không lưu số điện thoại, lãnh 16 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-3, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Đinh Hnih (SN 1986, trú tại làng Tpông, xã Yang Nam, huyện Kông Chro) 16 năm tù về tội “Giết người”.

 Bị cáo Hnih đã bị tuyên phạt 16 năm tù. Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Hnih đã bị tuyên phạt 16 năm tù. Ảnh: Văn Ngọc


Theo hồ sơ, trưa 21-7-2020, gia đình Hnih tổ chức uống rượu cúng rẫy thuộc làng Tpông và có mời người chị họ là Đinh Thị Hech (SN 1981, cùng trú tại làng Tpông) tham dự. Nhậu đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, chị Đinh Thị Jêr-vợ của Hnih có hỏi xin số điện thoại của chị Hech để hôm sau sẽ gọi sang nhậu tiếp. Lúc này, Hnih ngồi cạnh và phát hiện chị Hech không lưu số điện thoại của vợ mình nên bực tức đi vào trong nhà rẫy lấy 1 khẩu súng kíp chĩa về phía mọi người rồi bóp cò trúng vào người của chị Hech.

Bắn xong, Hnih thản nhiên nằm ngủ. Chị Hech được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Kông Chro nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

 

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm