Vụ hàng chục thanh niên xông vào nhà chém người: Tạm giữ nhiều người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều người liên quan đến vụ việc một nhóm người xông vào nhà dân ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh chém 2 người bị thương vào ngày mùng 1 Tết Tân Sửu 2021.

Ngày 16-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết cơ quan công an đang tạm giữ một số người liên quan đến vụ việc một nhóm người cầm hung khí xông vào một nhà dân trên địa bàn thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, chém người vào ngày 12-2 (mùng 1 Tết Tân Sửu 2021).
 

Nhóm người cầm hung khí xông vào nhà dân chém 2 người bị thương. Ảnh cắt từ Clip
Nhóm người cầm hung khí xông vào nhà dân chém 2 người bị thương. Ảnh cắt từ Clip


Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào tối 12-2 (mùng 1 Tết Tân Sửu 2021), anh Nguyễn Quyết T. (trú thị trấn Hương Khê) đang chúc Tết nhà người quen ở khối 19, thị trấn Hương Khê, thì bị một nhóm thanh niên khoảng 20 người cầm hung khí xông vào nhà chém tới tấp.

 

.

Video clip sự việc



Anh T. bị chém ở mặt và đầu, phải nhập viện cấp cứu. Một người khác vào can ngăn cũng bị chém gây thương tích.

Được biết, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc uống rượu chúc mừng năm mới.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Theo Hải Vũ - Thiên Thành (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.