Sẽ xử lý nghiêm vụ khai thác gỗ trái phép ở Kon Chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-2, ông Krung Dam Đoàn-Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã ký Thông cáo báo chí kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc khai thác gỗ trái phép trong khu vực rừng cộng đồng làng Klăh, xã Kon Chiêng.
Theo diễn biến vụ việc, sáng 10-2, tại lâm phần quản lý của cộng đồng làng Klăh (xã Kon Chiêng), tổ quản lý bảo vệ rừng của làng đã phát hiện gần 40 người dân tộc thiểu số ở huyện Phú Thiện đưa 12 xe công nông và 6 cưa xăng vào rừng khai thác gỗ trái phép.
Sau khi nhận được tin báo vụ việc, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm của các đối tượng; đồng thời vận động, giải tán những người đi theo.
Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện, Hạt Kiểm lâm hỗ trợ lực lượng xã Kon Chiêng kiên quyết buộc 12 đối tượng đưa 12 xe công nông và 6 cưa xăng, một số gỗ tại hiện trường về tạm giữ tại trụ sở UBND xã Kon Chiêng; chỉ đạo Công an huyện tổ chức lấy lời khai các đối tượng ngay trong ngày 10-2 nhằm phục vụ quá trình điều tra, xác minh xử lý vụ việc theo đúng quy định. Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai báo đưa xe công nông, cưa xăng vào rừng nhằm mục đích khai thác, vận chuyển gỗ về làm nhà ở.
Gỗ bị cưa hạ đang được tạm giữ tại UBND xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang). Ảnh: Lê Văn Ngọc
Gỗ bị cưa hạ đang bị tạm giữ tại UBND xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang). Ảnh: Lê Văn Ngọc
Qua kiểm tra sơ bộ tại hiện trường có khoảng 10-15 cây gỗ đường kính 15-25 cm bị chặt hạ; đồng thời trong quá trình kiểm tra lúc đầu chỉ 2 xe công nông có gỗ trên xe nhưng ngay sau khi bị phát hiện thì đối tượng đã bốc gỗ khỏi xe, tẩu tán.
Ngay trong ngày 10-2, lãnh đạo huyện Mang Yang đã trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo huyện Phú Thiện để gọi hỏi, răn đe các đối tượng tham gia phá rừng, phối hợp xử lý vụ việc. Đồng thời, UBND huyện Mang Yang cử Phó Chủ tịch UBND huyện Krung Dam Đoàn trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an huyện, Hạt Kiểm lâm phối hợp với tổ công tác xã Kon Chiêng khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách, kịp thời ngăn chặn hành vi khai thác gỗ trái phép.
Từ ngày 14 đến 18-2, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và UBND xã Kon Chiêng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ. Kết quả có 60 cây gỗ bị chặt, đường kính 15-30 cm, ước lượng khoảng 5 m3 gỗ tròn gồm các chủng loại: cà chít, dầu, bằng lăng, sến, SP6 nằm rải rác tại các khoảnh 7, 8, 10, tiểu khu 585 xã Kon Chiêng. Cùng với đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng cụ thể để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện vụ việc đang được Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh hiện trường, xác minh cụ thể hành vi của từng đối tượng, khẩn trương củng cố hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp trao đổi thông tin đối với ngành dọc thuộc huyện Phú Thiện nắm tình hình dân làng có đối tượng vi phạm để tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động; quản lý chặt chẽ các đối tượng vi phạm, kịp thời có biện pháp ngăn chặn các đối tượng cầm đầu xúi giục người dân vào rừng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.
Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang giao Công an huyện trực tiếp điều tra, lấy lời khai các đối tượng vi phạm; tham mưu đề xuất xử lý nghiêm các đối tượng, phương tiện khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân xã Kon Chiêng phối hợp với các lực lượng của huyện tiếp tục xác minh hiện trường, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.
Đồng thời, phối hợp với các xã lân cận thuộc huyện Phú Thiện nắm tình hình, có biện pháp giáo dục, răn đe các đối tượng vi phạm; tuyên truyền, vận động người dân khu vực giáp ranh thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng-chống cháy rừng. Khẩn trương khảo sát và căn cứ vào tình hình thực tế để có biện pháp phù hợp ngăn chặn các đường mòn, lối mở vào rừng cộng đồng làng Klăh; tuyệt đối không để người dân tiếp tục vào rừng khai thác gỗ trái phép hoặc lấn chiếm rừng làm rẫy. Tăng cường các biện pháp tuần tra, truy quét, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn, nhất là các địa bàn giáp ranh. 
HUỲNH LÊ

Có thể bạn quan tâm