Gia Lai: Bắt giữ đối tượng trốn thi hành án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công an huyện Chư Sê bắt giữ Bùi Thị Thúy (SN 1985, trú tại thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) khi đối tượng bị truy nã này đang lẩn trốn tại làng Khối Zố, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê. 

 Đối tượng Thúy bị tuyên án nhưng đã bỏ trốn không chấp hành án. Ảnh: Văn Ngọc
Bùi Thị Thúy tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 5-2018, với thủ đoạn vay mượn tiền lãi suất cao để đáo hạn ngân hàng, Thúy đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 9,6 tỷ đồng của 4 người phụ nữ cùng trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku. 

Tháng 8-2020, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Thúy 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt Thúy 15 năm tù.


Tuy nhiên, Thúy được áp dụng biện pháp tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Sau khi hết thời hạn tại ngoại, đối tượng không đi thi hành án mà bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã.
 

VĂN NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.