Phá tụ điểm đánh bạc quy mô khủng, bắt giữ 153 người, thu giữ hàng tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 11.1, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công một tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền với quy mô lớn, bắt giữ 153 đối tượng liên quan...

Trước đó, vào khoảng 13h45’ ngày 10.1, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang 153 đối tượng đến từ các tỉnh, thành phố như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ… đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một kho gạo bỏ hoang thuộc ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.
 

Hiện trường công an triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô khủng. Ảnh công an cung cấp.
Hiện trường công an triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô khủng. Ảnh công an cung cấp.


Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 38 con gà đá, 17 xe ôtô, 138 xe môtô, thu trên chiếu bạc hơn 557 triệu đồng, tiền thu trong người các đối tượng hơn 1,6 tỉ đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.
 

 Các đối tượng bị công san bắt quả tang đánh bạc. Ảnh công an cung cấp
Các đối tượng bị công san bắt quả tang đánh bạc. Ảnh công an cung cấp


Theo cơ quan điều tra, điểm đánh bạc trên tuy mới hình thành nhưng được tổ chức rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc, sử dụng nhiều đối tượng canh đường, cảnh giới, không cho người lạ vào, nên đã thu hút rất nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia, làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
 

https://laodong.vn/phap-luat/pha-tu-diem-danh-bac-quy-mo-khung-bat-giu-153-nguoi-thu-giu-hang-ti-dong-869686.ldo

Theo TRẦN LƯU (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.